Thị trường điện thoại thông minh sẽ phục hồi vào năm 2024?

Ngọc Linh-Thứ ba, ngày 13/06/2023 11:30 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất từ (IDC, số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu sẽ giảm 3,2% vào năm 2023, đạt tổng cộng 1,17 tỷ chiếc trong năm.

International Data Corporation (IDC) kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi vào năm 2024 với mức tăng trưởng 6,0% so với năm trước.

Theo báo cáo của IDC, doanh số bán smartphone trong tháng 4 là 88,7 triệu chiếc, giảm 3% so với tháng trước và 11% so với cùng tháng năm trước, ghi nhận mức doanh số thấp nhất trong năm nay.

Số liệu từ IDC cho biết thêm, Samsung Electronics và Apple đã cho thấy một sự suy giảm lớn trong doanh số bán hàng. Samsung Electronics bán được 20,7 triệu chiếc, giảm 3% so với tháng trước và 14% so với cùng tháng năm ngoái, trong khi Apple ghi nhận số lượng bán iPhone đạt 14,84 triệu chiếc, giảm 13% so với tháng trước và 5% so với cùng tháng năm trước. Xiaomi bán được 10,88 triệu chiếc, tăng 5% so với tháng trước.

Thị trường điện thoại thông minh sẽ phục hồi vào năm 2024? - Ảnh 1.

Giới phân tích thị trường nhận định, sự suy giảm diễn ra trong bối cảnh nhu cầu của người tiêu dùng yếu đi, lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế chậm.

Giám đốc nghiên cứu Nabila Popal của IDC cho biết: "Các cuộc trò chuyện của chúng tôi với các kênh, đối tác trong chuỗi cung ứng và các OEM lớn đều cho thấy sự phục hồi đang được đẩy mạnh hơn. Nhu cầu của người tiêu dùng đang phục hồi chậm hơn nhiều so với dự kiến ở tất cả các khu vực, bao gồm cả Trung Quốc. Nếu 2022 là năm dư thừa hàng tồn kho thì 2023 là năm thận trọng. Mặc dù mọi người đều muốn có hàng tồn kho sẵn sàng để vượt qua làn sóng phục hồi không thể tránh khỏi, nhưng không ai muốn bị mắc kẹt trong việc nắm giữ nó quá lâu".

Ryan Reith, lãnh đạo cấp cao tại IDC cho biết: "Chúng tôi tiếp tục thấy nhiều thiết kế có thể gập lại trên thị trường, đây là một bước tiến công nghệ tuyệt vời cho ngành công nghiệp, nhưng không may là thời điểm này gặp phải những cơn gió ngược. Khi nhiều công ty tiếp tục tập trung vào việc giảm ngân sách, hậu quả của những quyết định đó có thể kéo dài. Bây giờ là lúc để đầu tư vào khách hàng và những gì họ cần và muốn. Hỗ trợ tiếp thị, khuyến khích bán hàng và hỗ trợ quảng cáo nên được ưu tiên hàng đầu trong danh sách đó".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước