Thị trường tài chính chuyển biến tích cực

Minh Loan - Tiến Anh - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/12/2017 15:19 GMT+7

VTV.vn - Cơ cấu thị trường tài chính chuyển biến theo hướng tích cực hơn, giảm dần sự phụ thuộc vào khu vực ngân hàng.

Thông tin trên là nhận định nổi bật trong báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2017 do Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia công bố sáng nay (26/12).

Theo đó, nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế tiếp tục tăng so với năm 2016, trong đó vốn từ thị trường vốn tăng 66,4%. Huy động nguồn vốn trung và dài hạn năm 2017 tăng lên giúp giảm áp lực huy động vốn ngắn hạn của khu vực ngân hàng. Điều này được thể hiện khá rõ ở sự khởi sắc của thị trường chứng khoán khi giá trị vốn hóa đạt 66% GDP.

Sự mất cân đối về cơ cấu của thị trường tài chính được cải thiện là điểm nhấn của thị trường tài chính năm nay. Huy động vốn khu vực ngân hàng mặc dù tăng chậm nhưng tín dụng đầu ra vẫn tăng tương đương năm trước. Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia ước tính lợi nhuận hệ thống ngân hàng năm nay tăng tới 40% so với năm trước. Nhờ vậy, đã giúp hệ thống ngân hàng xử lý được khoảng 70.000 tỷ đồng nợ xấu, tăng 40% so với năm trước.

Báo cáo cũng dự báo năm 2018, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ ở mức 6,5% nhờ khu vực tư nhân khởi sắc mạnh. Nếu các chính sách từ phía cung phát huy hiệu quả tích cực, tăng trưởng kinh tế năm 2018 có thể đạt mức cao là 6,8%.

'Thị trường tài chính ngân hàng vẫn hấp dẫn nhà đầu tư ngoại' "Thị trường tài chính ngân hàng vẫn hấp dẫn nhà đầu tư ngoại"

VTV.vn - Tiến sỹ Cấn Văn Lực cho rằng, hiện tượng rút vốn của các ngân hàng ngoại tại Việt Nam không đáng ngại, vì thị trường tài chính ngân hàng vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước