Thị trường thể thao - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/11/2017 11:08 GMT+7

VTV.vn - Thị trường thể thao được Trung Quốc xem là một động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.

Thị trường thể thao Trung Quốc được dự báo sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới nhờ vào sự nhiệt tình tham gia thể thao của người dân và các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Trong chiến lược quốc gia, Tổng cục Thể thao Quốc gia Trung Quốc đã lên kế hoạch xây dựng 100 thị trấn như các trung tâm thể thao để khuyến khích thị trường thể thao phát triển và cung cấp nhiều tiện nghi cho người dân tham gia tập thể thao.

Lĩnh vực thể thao Trung Quốc trị giá 1,5 nghìn tỷ Nhân dân tệ vào năm 2016, ước tính sẽ tăng gấp đôi giá trị vào năm 2020 và có thể lên tới 5 nghìn tỷ Nhân dân tệ vào năm 2025.

"Trung Quốc là một nước đông dân nên tiềm năng phát triển của thị trường thể thao rất tốt. Nhiều tổ chức thể thao quốc tế cũng đánh giá cao thị trường Trung Quốc. Bình quân mỗi năm có 200 - 300 giải đấu quốc tế được tổ chức tại Trung Quốc", ông Dương Thụ An - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể thao Quốc gia Trung Quốc nói.

Tỷ phú Jack Ma là một trong những người đi đầu đã đầu tư hàng tỷ USD cho sự phát triển của thị trường thể thao Trung Quốc, trong đó có việc thành lập công ty Alisport, xây dựng nền tảng kỹ thuật số cho thị trường thể thao cách đây 2 năm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là người yêu thể thao, đặc biệt bóng đá. Ông đã từng bày tỏ mong muốn có một ngày Trung Quốc sẽ được đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới và nước chủ nhà sẽ lần đầu tiên giành ngôi vô địch. Đây tiếp tục là cơ sở để chuyên gia dự báo về sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường thể thao Trung Quốc trong ít nhất 5 năm tới.

Du lịch thể thao mùa Đông - 'mảng' kinh doanh sinh lợi của Trung Quốc và Hàn Quốc Du lịch thể thao mùa Đông - "mảng" kinh doanh sinh lợi của Trung Quốc và Hàn Quốc

VTV.vn - Cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều đang tăng tốc chuẩn bị hạ tầng và chiến lược chào đón du khách nhân dịp Olympic 2018 tại Pyeongchang và Olympic 2022 tại Bắc Kinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước