Thiếu quy hoạch, "thủ phủ" cá sấu Bạc Liêu lao đao vì rớt giá

Hồ Trí (VTV9)-Thứ hai, ngày 04/07/2016 12:00 GMT+7

VTV.vn - "Thủ phủ" nuôi cá sấu huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đang rơi vào tình cảnh cá sấu bị rớt giá thê thảm.

Hiện tại, mức giá chỉ dao động trên dưới 70.000đồng/kg, giảm hơn 3 lần so với giá cá trung bình trước đây. Với mức giá này, người nuôi cá sấu đang bị thua lỗ nặng. Huyện Phước Long là vùng nuôi cá sấu lớn nhất cả nước, đã có hơn 12 năm nuôi thương mại, tuy nhiên tại đây vẫn chưa được quy hoạch thành vùng chăn nuôi và tất cả người dân nuôi theo hướng tự phát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước