"Thoáng hết mức" việc đóng tiền điện cho người dân Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 10:41 GMT+7

VTV.vn - Từ tháng 9, tại Hà Nội, người dân có thể đóng tiền điện tại bất kỳ phòng giao dịch nào trên địa bàn thành phố, mà không nhất thiết phải về nơi sinh sống để thanh toán.

Bên cạnh đó, ngoài việc trả bằng tiền mặt, khách hàng còn có thêm sự lựa chọn là thanh toán trực tuyến qua tài khoản ngân hàng.  

Theo đại diện Tổng Công ty điện lực Hà Nội, để có thể đa dạng hóa địa điểm thu và hình thức thu, đơn vị đã xây dựng kho nợ trực tuyến kết nối công ty điện lực của 30 quận, huyện với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trung gian.  

Thoáng hết mức việc đóng tiền điện cho người dân Hà Nội - Ảnh 1.

Từ tháng 9, tại Hà Nội, người dân có thể đóng tiền điện tại bất kỳ phòng giao dịch nào trên địa bàn thành phố

 "Chúng tôi cũng ký hợp đồng với 12 ngân hàng và 4 tổ chức tín dụng trung gian với trên 1.600 phòng giao dịch để thực hiện việc thanh toán này. Chúng tôi đảm bảo tất cả khách hàng của EVN Hà Nội sẽ không mất bất kỳ một loại phí nào", ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban kinh doanh - Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết.

Dự kiến, đầu năm sau, các công ty điện lực của các tỉnh, thành cũng sẽ kết nối dữ liệu để thực hiện thanh toán cho khách hàng trên địa bàn cả nước. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!


 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước