Thống đốc các ngân hàng Trung ương lớn cảnh báo về chiến tranh thương mại

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 17:42 GMT+7

VTV.vn - Thống đốc các ngân hàng TW lớn trên thế giới cảnh báo: Căng thẳng thương mại leo thang đã bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin DN, đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Chủ tịch ECB và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Australia cùng nhau cho rằng, một cuộc chiến tranh thương mại sẽ đặt ra thách thức lớn cho các ngân hàng trung ương, bởi nhiều khả năng sẽ gây tình trạng suy giảm tăng trưởng kết hợp lạm phát cao thông qua đẩy giá hàng hóa tăng và nhu cầu tiêu dùng giảm. Trong trường hợp đó, các nhà hoạch định sẽ buộc phải lựa chọn giữa hành động để hỗ trợ tăng trưởng hay hành động để kiềm chế áp lực lạm phát, tức hạ hay tăng lãi suất. 

Đây là quan điểm mới nhất của 4 ngân hàng trung ương thiết lập chính sách tiền tệ cho hơn 1/3 nền kinh tế thế giới. Hiện đã xuất hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp quyết định trì hoãn đầu tư, trì hoãn tuyển dụng nhân sự tại những nền kinh tế này.

Chứng khoán lao dốc trước nguy cơ chiến tranh thương mại Chứng khoán lao dốc trước nguy cơ chiến tranh thương mại

VTV.vn - Ngày 19/6, các thị trường chứng khoán châu Mỹ và châu Âu đã đồng loạt lao dốc do những lo ngại về nguy cơ nổ ra cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước