Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/06/2018 06:40 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Trung Quốc kêu gọi Mỹ dừng các hành động và tuyên bố gây tổn hại sau khi Tổng thống Mỹ đe dọa áp mức thuế bổ sung 10% với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ, Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại nhưng cũng sẵn sàng đáp trả các biện pháp thuế quan của Mỹ một cách tương xứng nếu Tổng thống Mỹ quyết định công bố các biện pháp này.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương đương nếu Mỹ chính thức công bố thêm danh sách các mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc.

Mỹ phản ứng bất ngờ trước động thái ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc Mỹ phản ứng bất ngờ trước động thái ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc Trung Quốc cảnh báo “đáp trả tương ứng” thuế nhập khẩu của Mỹ Trung Quốc cảnh báo “đáp trả tương ứng” thuế nhập khẩu của Mỹ Mỹ tiếp tục áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc Mỹ tiếp tục áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước