Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời về vấn đề an toàn tiền gửi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/11/2017 15:21 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên trả lời chất vấn sáng 17/11, những nội dung như tái cơ cấu tổ chức tín dụng, các giải pháp đảm bảo an toàn cho người gửi tiền, được các đại biểu quan tâm.

Sáng nay (17/11), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng tiếp tục nhận chất vấn của 39 đại biểu Quốc hội. Bên cạnh những nội dung về tháo gỡ khó khăn trong hoạt động cho vay, các điểm nóng như tái cơ cấu tổ chức tín dụng, các giải pháp đảm bảo an toàn cho người gửi tiền, được các đại biểu quan tâm hơn cả.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trả lời: "Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu các hành vi phạm tội trong lĩnh vực ngân hàng. Phối hợp với cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người gửi tiền".

Đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền cũng là ưu tiên hàng đầu được tư lệnh ngành ngân hàng nhấn mạnh trước những câu hỏi về xử lý các ngân hàng yếu kém. Về kiểm soát sở hữu chéo, số cặp tổ chức tín dụng sở hữu chéo trực tiếp nhau giảm từ 7 cặp năm 2012 xuống còn 2 cặp. Tình trạng sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp giảm từ 56 cặp xuống hai cặp. Tuy nhiên, Thống đốc NHNN cũng thẳng thắn thừa nhận đây là vấn đề phức tạp khó giải quyết.

Nửa sau phiên chất vấn, các đại biểu tập trung yêu cầu Thống đốc kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế dòng vốn vào các kênh đầu tư rủi ro như bất động sản, chứng khoán. Thống đốc NHNN khẳng định lại không tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá. Hạn chế cho vay bất động sản tràn lan, chuyển dịch sang cho vay mua nhà ở xã hội và nhà ở thu nhập thấp. Tỷ trọng cho vay chứng khoán khoảng 10.000 tỷ đồng, giảm 40% năm trước và tỷ lệ nợ xấu tương đối thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước