Thủ tướng Đức ủng hộ đề xuất thành lập quỹ tiền tệ châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/06/2018 15:25 GMT+7

VTV.vn - Ngày 3/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, Đức sẽ ủng hộ việc thành lập quỹ tiền tệ châu Âu.

Sau nhiều tháng cân nhắc trước các đề xuất về việc cải cách liên minh châu Âu (EU) sau khi Anh rời khối của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó có cải cách khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có câu trả lời vốn được cả châu Âu mong đợi đó là việc ủng hộ kế hoạch thành lập quỹ tiền tệ châu Âu (EMF).

Bà Merkel khẳng định, Đức - với vai trò là nền kinh tế lớn nhất Eurozone sẽ ủng hộ việc thành lập một quỹ đầu tư nhằm giảm sự thiếu cân bằng về kinh tế giữa các nước giàu hơn và các nước nghèo trong khối, đặc biệt liên quan các lĩnh vực khoa học, công nghệ và sáng tạo. 

Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh, quỹ EMF sẽ hướng tới hỗ trợ các quốc gia thành viên đang gặp khó khăn về nợ công với một loại tín dụng ngắn hạn, khoảng 5 năm. Câu trả lời này được đưa ra trong bối cảnh quan ngại về tương lai của EU đang gia tăng trước tình hình chính trị bất ổn tại Italy và Tây Ban Nha cũng như căng thẳng với Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước