Thuế biên giới là bước đi đúng đắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/02/2017 09:36 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã có cuộc gặp gỡ với Tổng Giám đốc các hãng bán lẻ nước này để bàn thảo về vấn đề thuế biên giới đang gây tranh cãi.

Cuộc gặp gỡ này cũng nhằm trả lời một phần câu hỏi, liệu thuế biên giới có phải bước đi đúng đắn của ông Trump hay không?

Target, Best Buy, hay GAP là những doanh nghiệp có mặt trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây vốn là những doanh nghiệp phản đối đề xuất thuế biên giới, với quan điểm việc áp thuế biên giới 20% sẽ khiến họ giảm doanh thu và thiệt hại 2 tỷ USD, như trong trường hợp của Target. Ví dụ như, những sản phẩm chăm sóc trẻ em được nhập khẩu vào Mỹ bị tăng thuế sẽ khiến các hãng bán lẻ phải tăng giá lên theo khiến người tiêu dùng đắn đo hơn khi mua hàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Việc cải cách thuế sẽ giúp các gia đình có thu nhập trung bình cũng như các doanh nghiệp Mỹ phát triển. Đây là một trong những cơ hội tốt nhất để tác động đến nền kinh tế của chúng ta. Các doanh nghiệp tiến tới sẽ mở rộng sản xuất, thuê thêm nhiều nhân công và mang lại nhiều lợi ích cho người lao động".

Thuế biên giới được kỳ vọng sẽ đẩy đồng USD tăng giá, qua đó giảm nhu cầu của người Mỹ với hàng nhập khẩu, và tăng nhu cầu với hàng trong nước. Tuy nhiên, với các nhà bán lẻ vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, lợi ích mà thuế biên giới mang lợi có thể không gánh nổi thiệt hại về doanh thu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước