Thuế hàng hóa và dịch vụ chính thức có hiệu lực tại Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 06:29 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Sourcing Blog)

VTV.vn - Từ 0h ngày 1/7/2017, Luật Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) sửa đổi của Ấn Độ sẽ chính thức có hiệu lực, đánh dấu cải cách thuế lớn nhất của nước này trong 70 năm qua.

Thuế GST mới sẽ thay thế cho khoảng 20 loại thuế của Chính phủ Trung ương và chính quyền các bang tại Ấn Độ, đồng thời thống nhất nền kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD với 1,3 tỷ dân này thành một thị trường duy nhất. Chính phủ Ấn Độ khẳng định, luật thuế mới không chỉ giúp đơn giản hóa hoạt động thương mại mà còn góp phần đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, tăng nguồn thu ngân sách.

Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng sẽ tác động tới giá cả của tất cả mặt hàng trên thị trường. Chỉ 1 ngày trước khi quy định mới có hiệu lực, làn sóng mua sắm ồ ạt đã diễn ra tại quốc gia này. Các cửa hàng đua nhau hạ giá, người dân cũng tranh thủ tìm kiếm những món hàng ưng ý với giá hời.

Lo ngại về việc giá cả có thể tăng sau ngày 1/7 khi luật thuế mới có hiệu lực, các nhà bán lẻ đã đồng loạt giảm giá những mặt hàng của mình với mong muốn giải quyết hết lượng hàng tồn kho, qua đó tránh phải trả thêm tiền thuế. Trong khi đó, người dân Ấn Độ cũng đổ xô đi mua hàng, chủ yếu là đồ điện tử và đồ gia dụng, do lo ngại giá của các mặt hàng này sẽ tăng cao trong những ngày tới. 

Ấn Độ công bố chi tiết kế hoạch cải cách thuế lớn nhất trong 70 năm Ấn Độ công bố chi tiết kế hoạch cải cách thuế lớn nhất trong 70 năm

VTV.vn - Bộ Tài chính Ấn Độ vừa công bố chi tiết kế hoạch cải cách thuế lớn nhất kể từ năm 1947 đến nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước