Thượng viện Anh bắt đầu tranh luận về dự luật Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/02/2017 09:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tại Anh, Thượng viện quốc gia này đã bắt đầu tranh luận về dự luật Brexit.

Nếu dự luật Brexit được thông qua sẽ cho phép chính phủ Anh chính thức mở các cuộc đàm phán với liên minh châu Âu (EU) về việc rời khỏi khối này.

Dự báo, Thượng viện Anh sẽ thông qua dự luật này. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Theresa May có thể phải chấp nhận một số nhượng bộ nhất định.

Trước đó, Hạ viện Anh đã thông qua dự luật rút khỏi EU, với số phiếu thuận áp đảo phiếu chống. Tuy nhiên, nếu Thượng viện đưa ra một số sửa đổi, dự luật sẽ được chuyển ngược trở lại Hạ viện để xem xét.

Quá trình này được kỳ vọng sẽ kết thúc đúng hạn để Thủ tướng Theresay May kịp kích hoạt Brexit vào cuối tháng 3/2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước