Thương vụ sát nhập siêu thị bán lẻ lớn nhất thế giới

TCKD-Thứ tư, ngày 24/06/2015 22:15 GMT+7

VTV.vn - Ngày 24/5, tập đoàn Royal Ahold đã chính thức đồng ý mua lại tập đoàn Delhaize với giá 10,4 tỷ USD.

Sau nhiều năm đồn đoán, cuối cùng thương vụ M&A lớn nhất trong gần 1 thập kỷ trong ngành siêu thị bán lẻ thế giới đã chính thức diễn ra. Nguyên nhân lớn nhất là do chuỗi siêu thị Giant của Ahold và Food Lion của Delhaize đã gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà bán lẻ ở Mỹ.

Tổng cộng hai tập đoàn Royal Ahold và Delhaize sở hữu 6.300 cửa hàng hoạt động trên khắp thế giới với doanh thu hàng năm vượt 54 tỷ euro và chiếm hơn 4% thị phần ở Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước