Thụy Sĩ có thể mất đến 15 năm trả nợ vì COVID-19

VA (tổng hợp)-Thứ hai, ngày 06/07/2020 17:22 GMT+7

Bên ngoài Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ tại Bern. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Gánh nặng tài chính từ dịch bệnh COVID-19 lên ngân sách đã ảnh hưởng đến ngay cả các nước giàu như Thụy Sĩ.

Chính phủ Thụy Sĩ ước tính cần tới 15 năm để trả hết các khoản nợ công phát sinh do COVID-19 gây ra và có thể bắt đầu giảm khối nợ phát sinh trong 2 - 3 năm tới.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Thụy Sĩ Ueli Maurer, nếu tình hình tiến triển tốt như kỳ vọng thì tổng nợ do các chương trình kích thích kinh tế của nước này sẽ ở mức khoảng 20 tỷ Franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 21 tỷ USD. Con số này chỉ bằng một nửa so với ước tính ban đầu lên đến 40 tỷ Franc. Tuy nhiên, ông Maurer cảnh báo vẫn còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn.

Thụy Sĩ có thể mất đến 15 năm trả nợ vì COVID-19 - Ảnh 1.

Tiền Franc Thụy Sĩ. (Ảnh: Emerging Europe)

Giới chức Thụy Sĩ sẽ nghiên cứu từ giờ cho tới cuối năm để xác định phương thức trả nợ, tuy nhiên nước này đã bác bỏ khả năng sẽ tăng thuế để thực hiện việc này. 

Ông Maurer cho biết một lựa chọn khả thi là dành riêng khoản lợi nhuận chính phủ được chia hàng năm từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, bác bỏ lời kêu gọi để cơ quan này trả khoản đặc biệt trong một lần.

Maurer cho rằng ngân hàng trung ương cần phải độc lập và chính trị gia không nên động đến số tài sản cơ quan này sẽ cần đến để can thiệp trên thị trường tiền tệ nhằm kiềm chế Franc Thụy Sĩ tăng giá. Ông giải thích đây là sự đóng góp cần thiết cho quốc gia dựa nhiều vào xuất khẩu này.

Hãng hàng không Thụy Sĩ khôi phục dịch vụ bay trong tháng 6 Hãng hàng không Thụy Sĩ khôi phục dịch vụ bay trong tháng 6

VTV.vn - Hãng hàng không quốc tế Thụy Sĩ đã lên kế hoạch khôi phục các dịch vụ trong tháng 6 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước