Tiền Giang: Hơn 1.600 tỷ đồng chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Đặng Công - Tiến Lên (VTV9)-Thứ ba, ngày 28/03/2017 09:20 GMT+7

Người dân vùng "ngọt hóa" Gò Công (tỉnh Tiền Giang) đấp kênh ngăn nước mặn. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tỉnh Tiền Giang dự kiến đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khắc phục tình trạng thiếu nước, mặn xâm nhập vào mùa khô trên địa bàn.

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn vào mùa khô, UBND tỉnh Tiền Giang triển khai đề án cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các huyện phía Đông đến năm 2025. Theo đó, có hơn 26.000ha đất lúa của 37 xã, 3 phường, 4 thị trấn của 5 huyện, thị phía Đông phải thực hiện cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với hạn mặn.

Đến năm 2025, toàn vùng dự án ngọt hóa Gò Công chỉ sản xuất 2 vụ lúa/năm hoặc luân canh lúa - màu. Riêng huyện Tân Phú Đông không còn sản xuất lúa, chuyển sang trồng màu hoặc các loại cây ăn trái thích nghi hạn mặn hoặc luân canh lúa - tôm, lúa - cá.

Đề án này có tổng kinh phí đầu tư thực hiện hơn 1.658 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước