Tiếp tục rà soát, kiểm tra các điều kiện kinh doanh bất hợp lý

Đặng Tú - Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/10/2017 17:35 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, Chính phủ đang giao cho các Bộ tiếp tục rà soát, kiểm tra các điều kiện kinh doanh bất hợp lý.

Tại sao doanh nghiệp Việt Nam mãi không lớn được, không tham gia được chuỗi giá trị quốc tế và số doanh nghiệp tăng cao nhưng đóng góp cho tăng trưởng còn thấp... là những câu hỏi liên tục được đặt ra trong các diễn đàn kinh tế thời gian qua.

Trên góc độ thực tế, các chuyên gia kinh tế cho rằng: môi trường kinh doanh của Việt Nam hiện có khoảng cách khá xa so một số nước ASEAN. Chẳng hạn, các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết dẫn đến chi phí không chính thức luôn là gánh nặng khiến nhiều doanh nghiệp không thể tham gia thị trường, cũng như khó phát triển bền vững lâu dài.

Chỉ riêng lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương đã có hơn 350 điều kiện kinh doanh áp dụng cho các doanh nghiệp.

Cuộc rà soát các điều kiện kinh doanh mới đây cho thấy, chỉ riêng lĩnh vực kinh doanh thực phẩm Bộ Công Thương đã đề xuất cắt giảm 215 điều kiện. Đây được đánh giá là sự chuyển biến, đổi mới tư duy mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước.

Hiện Chính phủ đang giao cho các Bộ tiếp tục rà soát, kiểm tra các điều kiện kinh doanh bất hợp lý. Trong đó, chú trọng đến các điều kiện trong quản lý chuyên ngành, có sự chồng chéo và tạo nhiều chi phí tiêu cực cho doanh nghiệp.

Mới đây nhiều Bộ, ngành cũng đã đưa ra những cam kết trong việc cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước