Tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng nhờ không phát hành tiền lẻ dịp Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/01/2018 10:23 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngân sách đã tiết kiệm được gần 2.200 tỷ đồng trong 5 năm qua nhờ chính sách không in mới tiền lẻ vào dịp Tết mỗi năm, bao gồm chi phí in ấn, đóng gói, vận chuyển…

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết Tết Nguyên đán năm nay sẽ tiếp tục không phát hành tiền mới mệnh giá thấp, từ 5.000 đồng trở xuống.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc đổi tiền lẻ trái phép tại các di tích, đền chùa, hoặc kinh doanh, đổi tiền mới ăn chênh lệch trên mạng sẽ được kiểm tra và xử lý nghiêm, nhằm tránh ảnh hưởng tới tình hình lưu thông tiền tệ và hình ảnh đồng tiền Việt Nam.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo hệ thống ngân hàng tăng cường tiếp quỹ, tránh tình trạng tắc nghẽn tại các cây ATM vào cuối năm.

Loạn phí dịch vụ đổi tiền lẻ Loạn phí dịch vụ đổi tiền lẻ

VTV.vn - Dù còn hơn hai tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, thị trường đổi tiền lẻ đã khá nhộn nhịp và loạn giá dịch vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước