Tiêu thụ đồ uống có cồn giảm tại Anh

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 16/12/2017 07:10 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tiêu thụ đồ uống có cồn ở Anh trong những tháng đầu năm 2017 giảm thấp nhất trong hơn 13 năm và tỷ lệ người không sử dụng đồ uống có cồn cũng tăng lên 21%.

Lễ, Tết, năm mới là dịp đồ uống, đặc biệt là đồ uống có cồn được tiêu thụ mạnh nhất. Đây là xu hướng chung từ rất nhiều thập kỷ qua tại hầu hết tất cả quốc gia. Tuy nhiên năm nay, xu hướng tiêu dùng đồ uống ở Anh lại có chút khác biệt.

Dự báo số người mua rượu bia trong lễ Giáng sinh này tại Anh sẽ còn giảm mạnh, thay vào đó là những đồ uống như nước ngọt và soda.

Xu hướng này có thể là một xu hướng sức khỏe tích cực vì sử dụng rượu bia quá mức có thể dẫn tới các bệnh tim mạch nguy hiểm.

Thanh niên Việt Nam sử dụng rượu bia dẫn đầu các nước Đông Nam Á Thanh niên Việt Nam sử dụng rượu bia dẫn đầu các nước Đông Nam Á Quy định cấm uống rượu, bia nơi công cộng tại Mỹ Quy định cấm uống rượu, bia nơi công cộng tại Mỹ Nên hay không nên bán rượu bia trong quán karaoke? Nên hay không nên bán rượu bia trong quán karaoke?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước