Mỹ quản lý chặt chẽ việc kinh doanh đồ uống có cồn

Lê Tuyển - Phú Nguyễn - Mạnh Chiến (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 15:03 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 1920-1933, Mỹ đã cấm hoàn toàn việc sản xuất, buôn bán rượu bia và hiện vẫn duy trì những quy định rất chặt chẽ liên quan đến loại đồ uống này.

Tại Mỹ, nếu bị phát hiện bán rượu bia cho những người chưa đủ tuổi, quán bar có thể bị phạt từ 1.000 - 5.000 USD, thậm chí bị tước giấy phép kinh doanh nếu tái phạm. Rượu, bia ở Mỹ chỉ được bán trong các cửa hàng kinh doanh đồ uống có cồn, quán bar, nhà hàng và một số siêu thị. Việc xin được giấy phép kinh doanh loại đồ uống này cũng không phải là điều dễ dàng.

Bên cạnh đó, để được cấp phép, chủ quán bar còn phải tìm được vị trí phù hợp và phải tuân thủ luật "200 foot", tức là quán rượu không được mở trên cùng phố và trong bán kính 200 foot (khoảng 60m) tính từ trường học hay nhà thờ gần nhất.

Không chỉ giới hạn về địa điểm, luật pháp Mỹ còn quy định cụ thể về thời gian mở quán. Hầu hết các bang ở Mỹ đều quy định, quán bar được phép mở cửa từ 8h hôm trước đến 4h hôm sau.


Lệnh cấm đồ uống có cồn gây căng thẳng tại Iraq Lệnh cấm đồ uống có cồn gây căng thẳng tại Iraq Pháp cấm đồ uống có cồn tại các thành phố tổ chức EURO 2016 Pháp cấm đồ uống có cồn tại các thành phố tổ chức EURO 2016 Anh khuyến cáo giảm mức tiêu thụ đồ uống có cồn Anh khuyến cáo giảm mức tiêu thụ đồ uống có cồn

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước