Tôn màu Việt Nam bị Indonesia áp thuế chống bán phá giá tới 28,49%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/06/2018 09:27 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Indonesia đã công bố áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Việt Nam ở mức tương đối cao, từ 12,01% - 28,49% trong 5 năm.

Đây là kết luận cuối cùng của sau khi điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Trong giai đoạn điều tra từ 7/2015 - 6/2016, ước tính lượng tôn nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc vào thị trường nước này là hơn 196.000 tấn, chiếm trên 85% lượng nhập khẩu.

Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 15.000 tấn tôn đến châu Âu Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 15.000 tấn tôn đến châu Âu Doanh nghiệp tôn thép Việt gặp khó khi xuất khẩu vào Mỹ Doanh nghiệp tôn thép Việt gặp khó khi xuất khẩu vào Mỹ Thuế tự vệ không phải 'lá chắn' vĩnh cửu cho ngành tôn thép Thuế tự vệ không phải "lá chắn" vĩnh cửu cho ngành tôn thép

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước