Tồn tại lợi ích nhóm trong thị trường phân bón Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/09/2016 14:33 GMT+7

VTV.vn - Đang tồn tại lợi ích nhóm khiến sản xuất phân tán; thị trường bị hoành hành bởi nạn phân bón giả, kém chất lượng là ý kiến của Hiệp hội phân bón Việt Nam mới đưa ra.

Cụ thể, hiện cả nước có hơn 7.000 loại phân bón được sản xuất bởi hơn 1.000 cơ sở khác nhau. Việc sản xuất chủ yếu theo hình thức tự phát, thiếu sự quản lý dễ dẫn đến phát sinh phân bón giả, kém chất lượng.

Ngoài ra, sự phân cấp chưa rõ ràng giữa các cơ quan quản lý, chồng chéo giữa các Bộ chủ quản khiến doanh nghiệp chân chính mắc kẹt bởi các giấy phép con. Nhưng vẫn tồn tại lỗ hổng cho kẻ gian trục lợi.

Bởi vậy, việc cấp bách nhất cần thực hiện là lập lại trật tự thị trường phân bón; kiến nghị giao quyền quản lý cho một trong hai đơn vị là Bộ Công Thương hoặc Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn, đồng thời, nâng quy định pháp luật lên thành Pháp lệnh, luật để siết chặt quản lý thị trường phân bón.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước