Tổng thống Donald Trump tìm cách hạ giá thuốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 11:06 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump đã hé lộ một kế hoạch chuyển gánh nặng về giá thuốc ra nước ngoài trước việc giá thuốc từ bán lẻ kê đơn cho tới đặc trị tại Mỹ đang ở mức rất cao.

Cụ thể, Tổng thống Trump đề xuất ý tưởng có thể cắt giảm các khoản đầu tư và tài trợ nghiên cứu dược phẩm của Mỹ ở nước ngoài vì cho rằng chúng không phát huy được hiệu quả.

Ông Trump cũng cho rằng nên cho phép Chính phủ đàm phán về giá thuốc, để giúp tiết kiệm hàng tỷ USD; đồng thời ông đề xuất nhập khẩu thuốc để giảm giá thành.

Ngoài ra, có thể dùng áp lực đàm phán thương mại để các đối tác như Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, New ZeaLand… trả tiền nhập khẩu thuốc từ Mỹ và bán với giá sàn cao hơn mức hiện tại.

Hiện một đợt trị viêm gan C tại Mỹ có giá 84.000 USD nhưng lại chỉ có giá 483 USD tại Ấn Độ, rẻ hơn 170 lần.

Australia hạ giá thuốc ung thư để người nghèo có thể chữa bệnh Australia hạ giá thuốc ung thư để người nghèo có thể chữa bệnh

VTV.vn - Thuốc Keytruda chữa ung thư hạch Hodgkin tại Australia có giá hơn 200.000 USD được trợ giá và chỉ còn chưa đến 40 USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước