UAE tăng giá thuốc lá, đồ uống tăng lực

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/09/2017 06:24 GMT+7

VTV.vn - Giá thuốc lá và đồ uống tăng lực sẽ tăng gấp đôi tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

Theo thông báo của Cơ quan thuế Liên bang UAE, thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ đầu tháng 10 tới sẽ tăng mức thuế áp cho đồ uống không có cồn lên 50%, mức thuế áp cho thuốc lá, đồ uống tăng lực sẽ tăng 100%. Cũng theo Cơ quan này, thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ được bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2018.

Quyết định trên được đưa ra sau khi các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh GCC đạt được thống nhất về việc tăng thuế áp dụng với một số mặt hàng có chọn lọc và thuế giá trị gia tăng.

Các quốc gia thuộc GCC đang phải áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng để bù đắp cho tình trạng thâm hụt ngân sách tăng cao do doanh thu từ dầu mỏ sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước