Tổng thống Philippines ban lệnh đóng cửa các trang đánh bạc trực tuyến

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 24/12/2016 10:41 GMT+7

Khu nghỉ dưỡng - sòng bạc Solaire ở thành phố Pasay (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Một trong những ngành công nghiệp phát triển màu mỡ nhất Philippines - đánh bạc trực tuyến tại các website trên mạng Internet - có thể sẽ bị chấm dứt hoàn toàn.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây tuyên bố, ông sẽ đóng cửa toàn bộ các trang web đánh bạc trực tuyến tại Philippines, do chúng không đem lại lợi ích kinh tế gì cho đất nước. Tuy vậy, ông Duterte chưa đưa ra thời điểm cụ thể để thực hiện lệnh này.

Hồi tháng 8 vừa qua, ông Duterte đã tước giấy phép làm ăn của một doanh nghiệp với 13 năm độc quyền sở hữu các quán cà phê với dịch vụ đánh bạc trực tuyến.

Vị Tổng thống này cũng tuyên bố, đánh bạc trực tuyến sẽ chỉ được cấp phép nếu như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế cho đất nước. Việc đóng cửa các trang trực tuyến này có thể sẽ khiến kinh tế Philippines hao hụt 215 triệu USD/năm, do đây là một trong những ngành giải trí thu hút du khách nước ngoài nhất ở quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước