Tổng thống Trump: Kinh tế Mỹ đang “hồi phục mạnh mẽ”

PV-Thứ bảy, ngày 06/06/2020 19:15 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế Mỹ đang trong trạng thái "hồi phục mạnh mẽ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi những số liệu mới nhất cho thấy sự phục hồi đáng kinh ngạc trên thị trường lao động vốn chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây được xem là thông tin tốt lành đối với Tổng thống Trump trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang đối mặt với sự chỉ trích về cách thức xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19 và các vụ biểu tình phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc bùng phát tại Mỹ.

Tổng thống Trump: Kinh tế Mỹ đang “hồi phục mạnh mẽ” - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo về tình hình việc làm giữa đại dịch COVID-19 ngày 5/6 tại Vườn Hồng, Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng 5 vừa qua, hơn 2,5 triệu người ở nước này đã quay trở lại làm việc sau khi các hạn chế do dịch COVID-19 bắt đầu được nới lỏng, qua đó đưa tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 13,3%.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, trong tháng trước, số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng 2,509 triệu việc sau khi giảm kỷ lục 20,687 triệu việc làm trong tháng 4. Nhờ đó, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm so với mức 14,7% của tháng trước đó. Số việc làm tăng chủ yếu trong lĩnh vực giải trí và dịch vụ, xây dựng, bán lẻ, giáo dục và chăm sóc y tế.

Trong nửa cuối tháng 5/2020, thị trường lao động ở Mỹ đã cải thiện đáng kể trong bối cảnh các doanh nghiệp mở cửa trở lại sau 2 tháng đóng cửa vì dịch COVID-19. Chỉ số niềm tin tiêu dùng, lĩnh vực chế tạo và dịch vụ cũng ổn định trở lại, dù vẫn ở mức thấp. Đây là các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất.

Tổng thống Trump: Kinh tế Mỹ đang “hồi phục mạnh mẽ” - Ảnh 2.

Hơn 2,5 triệu người Mỹ đã quay trở lại làm việc sau khi các hạn chế do dịch COVID-19 được nới lỏng. (Ảnh: Reuters)

Một số liệu khác cho thấy hoạt động vay mượn của người tiêu dùng Mỹ đã giảm trong tháng 4/2020, trong bối cảnh các hộ gia đình lo ngại về tình trạng gián đoạn do dịch COVID-19 gây ra.

Theo báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), tổng số tiền người dân Mỹ vay tiêu dùng trong tháng 4 đã giảm khoảng 68,8 tỷ USD, hay 19,6%, và là mức giảm nhiều nhất trong một tháng tính theo tỷ lệ phần trăm kể từ cuối Thế chiến thứ II.

Trong danh mục vay mượn, các khoản vay qua thẻ tín dụng giảm khoảng 58,3 tỷ USD, hay 64,9%, mức giảm kỷ lục kể từ năm 1968, còn các khoản vay mua ô tô và cho vay sinh viên giảm khoảng 10,5 tỷ USD, khoảng 4%.

Các nhà kinh tế tin rằng người tiêu dùng sẽ tiếp tục cắt giảm hoạt động vay tiêu dùng trong những tháng còn lại của quý này.

Kinh tế Mỹ bộc lộ thêm những dấu hiệu khủng hoảng Kinh tế Mỹ bộc lộ thêm những dấu hiệu khủng hoảng

VTV.vn - Kinh tế Mỹ đang cho thấy thêm những dấu hiệu về một cuộc khủng hoảng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 với xuất khẩu giảm kỷ lục, số người thất nghiệp vượt mức 42 triệu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước