Toyota bắt tay Mazda xây nhà máy 1,6 tỷ USD tại Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 17:50 GMT+7

Lối vào nhà máy của hãng Toyota ở Georgetown, Kentucky, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota sẽ mua khoảng 5% cổ phần của Mazda để mở một nhà máy liên doanh lắp ráp xe trị giá 1,6 tỷ USD tại Mỹ.

Nhà máy trên sẽ có công suất 300.000 xe mỗi năm, trong đó Toyota và Mazda, mỗi hãng chiếm một nửa sản lượng. Khi đi vào hoạt động năm 2021, nhà máy sẽ sử dụng khoảng 4.000 lao động.

Nếu được xây dựng, nhà máy này sẽ là một thắng lợi lớn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump - người vận động tranh cử với lời hứa sẽ hồi sinh ngành sản xuất và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho công nhân ô tô Mỹ.

Toyota đầu tư 600 triệu USD vào Mỹ Toyota đầu tư 600 triệu USD vào Mỹ

VTV.vn - Hãng xe hơi Toyota Motors của Nhật Bản cho biết sẽ đầu tư khoảng 600 triệu USD để cải thiện nhà máy của mình ở bang Indiana của Mỹ và tuyển dụng 400 lao động địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước