Toyota đóng cửa nhà máy tại Australia, gần 4.000 công nhân thất nghiệp

Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 04/10/2017 06:09 GMT+7

VTV.vn - Toyota - hãng sản xuất ôtô lớn thứ hai tại Australia đã chính thức thông báo đóng cửa nhà máy sản xuất ở phía Tây Melbourne, bang Victoria sau hơn 50 năm hoạt động.

Chủ tịch hãng tại Australia cho biết nhà máy đóng cửa là do đồng AUD tăng giá khiến chi phí sản xuất tăng cao và quy mô kinh tế thấp.

Toyota sẽ cắt giảm gần 4.000 nhân viên, xuống còn 1.300 nhân viên tại Australia nhưng lãnh đạo hãng khẳng định họ sẽ được hỗ trợ để hạn chế bị ảnh hưởng.

Năm 2016, hãng Ford của Mỹ cũng đã tháo gỡ dây chuyền lắp ráp tại Victoria, kết thúc 90 năm chế tạo xe hơi tại Australia.

Samsung vượt Toyota trở thành thương hiệu giá trị nhất châu Á Samsung vượt Toyota trở thành thương hiệu giá trị nhất châu Á Toyota hợp tác với Grab trên thị trường Đông Nam Á Toyota hợp tác với Grab trên thị trường Đông Nam Á Toyota bắt tay Mazda xây nhà máy 1,6 tỷ USD tại Mỹ Toyota bắt tay Mazda xây nhà máy 1,6 tỷ USD tại Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

hãng xe Toyota

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước