TP.HCM: 80% tín dụng vào sản xuất kinh doanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/06/2017 16:31 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, 80% nguồn vốn tín dụng trên địa bàn TP.HCM vẫn chảy mạnh vào lĩnh vực kinh doanh sản xuất.

Tại TP.HCM, ghi nhận 5 tháng đầu năm nay, tín dụng tăng trưởng khá tích cực, ở mức 8,3% so với cuối năm 2016, trong đó, cơ cấu tín dụng bao gồm 80% cho sản xuất kinh doanh, 10,8% cho lĩnh vực bất động sản và 9,2% cho tiêu dùng.

Đối với lĩnh vực phi sản xuất, 5 tháng đầu năm nay ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản đạt gần 168.000 tỷ đồng, tăng cao nhất trong nhiều năm qua, chiếm gần 11% trong tổng số dư nợ của toàn ngành. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, dù tăng cao nhưng không phải là tăng nóng và vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các ngân hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước