TP.HCM kiến nghị áp dụng mức thuế suất cao đối với bất động sản thứ hai

Lệ Quyên (VTV9)-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 10:44 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng áp dụng mức thuế suất cao đối với bất động sản thứ 2 trở lên, các giao dịch bất động sản diễn ra trong thời gian ngắn sau khi mua.

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành một số giải pháp về thuế nhằm đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận nhà ở của người dân.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc áp dụng mức thuế suất cao đối với bất động sản thứ hai trở lên và các giao dịch bất động sản diễn ra trong thời gian trong vòng một năm. Ngoài ra, TP.HCM cũng đề xuất Bộ Xây dựng thu thuế tài sản trên đất, giá trị tăng thêm của đất và bất động sản trên đất từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng.

Đánh thuế ngôi nhà thứ hai ảnh hưởng tới thị trường bất động sản Đánh thuế ngôi nhà thứ hai ảnh hưởng tới thị trường bất động sản

VTV.vn - Nhiều chủ đầu tư cho rằng chưa nên áp dụng thuế đánh vào việc sở hữu tài sản nhà đất của người dân, vì điều này sẽ khiến nhu cầu thị trường bất động sản giảm xuống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước