TP.HCM kiến nghị Thủ tướng về các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng

VTV9-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 14:07 GMT+7

Quang cảnh buổi họp.

VTV.vn - Trong cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng 23/6, TP.HCM đã kiến nghị với Thủ tướng về các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của thành phố.

Sáng 23/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội và một số vấn đề về tăng trưởng của thành phố. Cuộc họp diễn ra tại UBND TP.HCM.

Sau khi báo cáo Thủ tướng về những kết quả đã đạt được của TP.HCM về kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo thành phố đã có những đề xuất quan trọng liên quan đến cơ chế đặc thù của TP.HCM. Lãnh đạo thành phố đề xuất được tháo gỡ về cơ chế tự chủ tài chính để TP.HCM phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu về kinh tế.

Về nguồn vốn ODA, hiện thành phố có hai dự án quan trọng là tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên có tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng; dự án cải thiện nước thành phố lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ có tổng vốn 8.500 tỷ đồng. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới giải ngân cho hai dự án này hơn 11.000 tỷ đồng, đáp ứng được 39%. Do đó, TP.HCM cần nhanh chóng được cấp vốn để tháo gỡ khó khăn.

Bên cạnh đó là những kiến nghị quan trọng về sử dụng nguồn vốn từ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần; tiếp nhận các khoản vốn vay tài trợ từ nước ngoài; được bổ sung 10.000 tỷ đồng để giải quyết các vấn đề đầu tư hạ tầng giao thông cảng sông, cảng biển; được phê duyệt nhanh chóng chương trình chống ngập giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, TP.HCM có kiến nghị đáng chú ý là xin được đăng cai tổ chức Sea Games 31 vào năm 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, ngành lên tiếng trước những đề xuất của TP.HCM trên từng lĩnh vực ngay tại cuộc họp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước