TP.HCM: Vướng mặt bằng, hàng chục dự án chống sạt lở ì ạch

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 24/10/2017 06:10 GMT+7

Thi công một đoạn kè Giồng Ông Tố, quận 2, TP.HCM. Ảnh: Báo Giao thông

VTV.vn - Các dự án xử lý 40 điểm sạt lở tại TP.HCM đứng trước nguy cơ chậm tiến độ vì vướng giải phóng mặt bằng, trong đó, nhiều vị trí đặc biệt nguy hiểm, tập trung nhiều hộ dân.

Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do hoàn thiện các thủ tục mất nhiều thời gian.

TP.HCM đã yêu cầu các Sở, ban ngành đẩy nhanh tiến độ di dời các hộ dân, đồng thời, thành phố cũng chấp thuận cơ chế lựa chọn nhà thầu, khởi công ngay khi có điều kiện về mặt bằng và vốn.

TP.HCM: Khó vận động người dân di dời khỏi vùng sạt lở nguy hiểm TP.HCM: Khó vận động người dân di dời khỏi vùng sạt lở nguy hiểm

VTV.vn - Cán bộ phường Hiệp Bình Chánh, TP.HCM liên tục đến vận động các hộ dân di dời khỏi vùng sạt lở nguy hiểm nhưng vẫn chưa có hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước