An Giang: Sạt lở phức tạp tại tuyến giao thông huyết mạch

VTV9-Thứ tư, ngày 18/10/2017 13:24 GMT+7

VTV.vn - Tuyến đường nối từ thành phố Long Xuyên đến huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang đứng trước nguy cơ bị sạt lở nghiêm trọng.

Mưa bão kéo dài và nước lũ dâng cao trong những ngày qua đã gây ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng dọc tuyến tỉnh lộ 946 trên địa bàn tỉnh An Giang. Người dân địa phương cho biết, trước đây tuyến đường nối từ thành phố Long Xuyên đến huyện Chợ Mới rộng trên 5m. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, tình trạng sạt lở đã diễn ra. Sau những cơn mưa, hiện tượng sạt lở xảy ra càng nhiều và nghiêm trọng hơn.

Trong hai năm qua, đoạn đường từ phà An Hòa đi thị trấn Chợ Mới đã có hàng chục vụ sạt lở, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhiều hộ dân đã phải dọn nhà đi nơi khác.

Kết quả quan trắc cho thấy, tuyến đường thủy ven kênh Ông Chưởng có nhiều khúc cua, tác động của dòng chảy chuyển hướng đã gây xói lở. Bên cạnh đó, khu vực này có nhiều xe tải nặng qua lại, gây áp lực và độ rung chấn khiến sạt lở diễn ra ngày càng nhiều.

Mới đây, UBND huyện Chợ Mới đã vận động các chủ nhà máy xay xát lúa tháo dỡ nhà kho, băng tải để tránh thiệt hại và thông báo hạn chế tải trọng phương tiện lưu thông trên đường thủy và đường bộ.  

Vội vã hái cà phê non 'chạy' sạt lở, nứt đất Vội vã hái cà phê non "chạy" sạt lở, nứt đất Sạt lở nặng trên Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh Sạt lở nặng trên Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp do sạt lở Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp do sạt lở

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước