TPP "gõ cửa", hộ chăn nuôi tìm cách giảm giá thành

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/04/2016 15:03 GMT+7

VTV.vn - Người chăn nuôi tại Đồng Nai cho biết, hàng ngoại vào giá thành rẻ hơn trong khi chất lượng tốt hơn, người chăn nuôi phải tìm cách để hạ giá thành xuống thấp nhất.

Theo nhận định của Hội chăn nuôi Việt Nam, ngành chăn nuôi được xem là ngành kinh tế bị tổn thương nhiều nhất khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP được thực thi. Làm thế nào giảm giá thành sản phẩm chăn nuôi để cạnh tranh, là thách thức đặt ra cho toàn ngành.

Tại Đồng Nai, một số hộ chăn nuôi đã bắt đầu thay đổi quy trình chăn nuôi để phần nào giảm giá thành. Dù còn cục bộ, nhưng đây vẫn là những tín hiệu tích cực trước khi TPP gõ cửa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước