Tránh chồng chéo luật trong Luật an ninh mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/10/2017 06:10 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề mà nhiều doanh nghiệp quan tâm là, Luật an ninh mạng phải tránh chồng chéo với các luật đã ban hành và tránh chi phối quá sâu vào các hoạt động của DN.

Chỉ 3 năm nữa, vào năm 2020, cứ 10 người Việt Nam sẽ có 8 người sẽ sử dụng điện thoại thông minh. Con số nghiên cứu này của Google cho thấy tốc độ tiếp xúc công nghệ tăng đến chóng mặt ở Việt Nam như thế nào.

Nhưng đi kèm với đó cũng là những rủi ro an ninh mạng của quốc gia, của những hệ thống ngân hàng, hay hệ thống viễn thông kết nối với toàn cầu.

Chiều ngày 9/10, hàng chục doanh nghiệp và chuyên gia đã tham gia buổi lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật an ninh mạng. Trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của luật này và đặc biệt phải tránh chồng chéo với các luật đã ban hành trước đó và tránh chi phối quá sâu vào các hoạt động của doanh nghiệp.

Ba Lan và Phần Lan hợp tác về vấn đề an ninh mạng Ba Lan và Phần Lan hợp tác về vấn đề an ninh mạng ASEAN đối phó thách thức an ninh mạng ASEAN đối phó thách thức an ninh mạng ASEAN xây dựng chiến lược bảo đảm an ninh mạng tổng thể ASEAN xây dựng chiến lược bảo đảm an ninh mạng tổng thể

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

an ninh mạng

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước