Trung Quốc giảm xuất khẩu sang Triều Tiên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/01/2018 09:37 GMT+7

VTV.vn - Từ 6/1, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu dầu và kim loại cho Triều Tiên theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Theo đó, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ hạn chế việc xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế, thép và các kim loại khác sang Triều Tiên.

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng trước nhất trí áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên vì chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Trong các biện pháp trừng phạt đưa ra hồi tháng 12/2017, Liên Hợp Quốc chặn gần 90% các sản phẩm dầu tinh chế xuất khẩu vào Triều Tiên, giới hạn ở mức 500.000 thùng/1 năm và dầu thô bị hạn chế ở mức 4 triệu thùng/1năm.

Trung Quốc đã nhiều lần thông báo tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên. Mặc dù vậy, Mỹ đã lên tiếng tỏ ý nghi ngờ Trung Quốc vẫn duy trì vận chuyển dầu cho Bình Nhưỡng trên biển. Trung Quốc đã có những tuyên bố và hành động phản bác lời buộc tội này của phía Mỹ.

Triều Tiên tuyên bố không thay đổi chính sách phát triển hạt nhân và tên lửa Triều Tiên tuyên bố không thay đổi chính sách phát triển hạt nhân và tên lửa

VTV.vn - Triều Tiên ngày 30/12 tuyên bố sẽ tiếp tục chính sách phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa trong năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước