Trung Quốc gọi vốn đầu tư 1.600 tỷ USD theo hình thức PPP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/08/2016 09:19 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc cho biết, nước này có kế hoạch tài trợ cho các dự án dịch vụ công và cơ sở hạ tầng với tổng trị giá 10.600 tỷ NDT, tương đương 1.600 tỷ USD theo hình thức PPP .

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính của Trung Quốc Sử Diệu Bân, Bắc Kinh đã đặt mục tiêu đầu tư tổng cộng hơn 9.000 dự án cơ sở hạ tầng và dịch vụ công thông qua PPP.

Ngoài ra, Bộ Tài chính nước này cũng đang cân nhắc sửa đổi các chính sách tài chính và thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án PPP.

Được biết, việc tài trợ các dự án thông qua hình thức PPP là cách để Trung Quốc tận dụng tốt hơn nguồn vốn từ khu vực tư nhân.

Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình hợp tác PPP đã được mở rộng để tạo vốn đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, dịch vụ môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước