Trung Quốc: Hai nhà sản xuất thép bị phạt do vi phạm cắt giảm công suất

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/12/2016 06:24 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nhà chức trách Trung Quốc đã phạt 2 nhà sản xuất thép nước này do vi phạm quy định về cắt giảm công suất.

Đây là nỗ lực đẩy mạnh việc giảm công suất dư thừa trong các ngành công nghiệp nặng, đặc biệt là than và thép.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Trung Quốc đặt mục tiêu giảm công suất thép còn 100 - 150 triệu tấn và than là 500 triệu tấn.

Trung Quốc sẽ điều chỉnh giảm hoạt động đầu tư ra nước ngoài Trung Quốc sẽ điều chỉnh giảm hoạt động đầu tư ra nước ngoài Đại gia ô tô Mỹ bị Trung Quốc phạt nặng Đại gia ô tô Mỹ bị Trung Quốc phạt nặng Nga vượt qua Trung Quốc trong bảng xếp hạng các thị trường mới nổi Nga vượt qua Trung Quốc trong bảng xếp hạng các thị trường mới nổi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước