Trung Quốc nhập điện thoại từ Việt Nam tăng gấp 8 lần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/01/2018 09:35 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

VTV.vn - Năm 2017, Trung Quốc đã nhập 7,15 tỷ USD mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam, tăng gần 8 lần so với kết quả của năm 2016.

Với số lượng trên, Trung Quốc trở thành thị trường lớn thứ hai nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện ở Việt Nam, chỉ sau thị trường EU. Tuy nhiên, trong năm 2017 Việt Nam vẫn chi 8,75 tỷ USD nhập khẩu nhóm hàng này từ thị trường Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, điều này không khó hiểu khi các thương hiệu của Trung Quốc chiếm phần lớn thị phần ở phân khúc tầm trung trong thị trường điện thoại.

Cảnh báo nhập khẩu điện thoại và ô tô tăng trưởng 'nóng' Cảnh báo nhập khẩu điện thoại và ô tô tăng trưởng "nóng"

VTV.vn - Việc gia tăng nhập khẩu một số mặt hàng có thể gây tác động chung lên cán cân thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước