Trung Quốc: Phát hiện tình trạng giả mạo số liệu tài chính tại nhiều địa phương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/12/2017 12:52 GMT+7

VTV.vn - Văn phòng Kiểm toán quốc gia Trung Quốc (NAO) đã phát hiện chứng cứ cho thấy chính quyền một số địa phương báo cáo sai sự thật về số liệu tài chính.

Theo báo cáo đăng trên trang thông tin của NAO, chính quyền 10 thành phố và huyện tại các tỉnh Vân Nam, Hồ Nam và Cát Lâm đã khai khống thu nhập với số tiền lên tới 1,55 tỷ NDT trong đợt kiểm toán quý 3/2017.

Bên cạnh đó, chính quyền 5 thành phố và huyện ở Giang Tây, Thiểm Tây, Cam Túc, Hồ Nam và Hải Nam cũng bị phát hiện đã trả khoản nợ trị giá 6,43 tỉ NDT bằng các thỏa thuận đảm bảo tài chính - một hành động đã bị cấm trước đó. 

Đây là nỗ lực mới nhất của giới chức Trung Quốc nhằm ngăn chặn tình trạng làm giả số liệu tài chính, qua đó nâng cao độ tin cậy trong các dữ liệu.

Trung Quốc tiến hành tổng điều tra kinh tế toàn quốc Trung Quốc tiến hành tổng điều tra kinh tế toàn quốc

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành "Thông báo về việc triển khai tổng điều tra kinh tế toàn quốc".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước