Trung Quốc tăng cường khuyến mãi kích thích tiêu dùng

Thái Bình (PV thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ bảy, ngày 29/07/2017 22:07 GMT+7

VTV.vn - Để kích thích người tiêu dùng,các trung tâm thương mại, thương hiệu lớn ở Trung Quốc thường tổ chức nhiều đợt khuyến mãi khủng trong năm.

Trong vài năm gần đây, Trung Quốc đã nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế từ tăng trưởng cao dựa vào xuất khẩu và đầu tư sang mô hình tăng trưởng bền vững dựa vào tiêu dùng, đổi mới và dịch vụ.

Trung Quốc đã liên tiếp lập các kỷ lục thế giới về bán hàng trong các đợt siêu khuyến mãi lớn trong năm như Ngày độc thân 11/11, Tuần lễ Vàng mua sắm dịp Quốc khánh Trung Quốc 1/10. Không chỉ vậy, các trung tâm thương mại, thương hiệu lớn còn tổ chức nhiều đợt khuyến mãi khủng quanh năm, để giúp kích thích chi tiêu.

Trung tâm Ikea tại Bắc Kinh của Tập đoàn nội thất hàng đầu thế giới Thụy Điển vừa kết thúc đợt khuyến mãi giảm giá 50% phần lớn các sản phẩm nội thất trong suốt 3 tuần lễ. Người tiêu dùng Bắc Kinh rất thích thú khi lạc vào thiên đường nơi đây. Hầu như các sản phẩm model cũ đều hết sạch sau đợt khuyến mãi này.

Trung Quốc đang dần trở thành thiên đường mua sắm của hàng hiệu, hàng giá rẻ. Hàng loạt các thương hiệu lớn như Adidas, Zara, H&M, Burberry, Massimo Dutti... đua nhau giảm giá từ 30 - 60% vào những lúc chuyển mùa, đợt khuyến mãi lớn.

Sự bùng nổ của thương mại điện tử, với gần 500 triệu người có thói quen thanh toán trực tuyến, mua hàng qua mạng, đây là động lực chính để lĩnh vực tiêu dùng tăng trưởng mạnh.

Theo một báo cáo gần đây, tốc độ tăng trưởng tiêu dùng của Trung Quốc mỗi năm khoảng 10%, cao nhất thế giới.

Theo dự báo, trong vòng 5 năm tới, thậm chí Trung Quốc còn chiếm đến 1/4 tỷ lệ tăng trưởng tiêu dùng của các nền kinh tế lớn trên thế giới cộng lại.

Vào những ngày nghỉ lễ hay những ngày đẹp, các trung tâm thương mại, các thương hiệu lớn và các trang bán hàng qua mạng đua nhau giảm giá từ 30 - 50%, kéo dài từ 1 - 2 tuần. Đây là một trong những cách kích cầu hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước