Trung Quốc thu mua lượng lớn giấy tại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/10/2017 16:19 GMT+7

VTV.vn - Hơn một tháng trở lại đây, thị trường giấy nguyên liệu, đặc biệt giấy cuộn carton có nhiều biến động khi các doanh nghiệp Trung Quốc vào thu mua bằng mọi giá.

Theo Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam, từ đầu tháng 9, các thương lái Trung Quốc đã tới tất cả các nhà máy giấy đặt vấn đề thu mua giấy nguyên liệu và giấy cuộn carton. Mức giá cao hơn thị trường trong nước hiện nay từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/tấn, thậm chí đặt tiền trước để các doanh nghiệp đóng hàng.

Điều này giúp có lợi cho các doanh nghiệp sản xuất giấy khi sản xuất tới đâu tiêu thụ tới đó thậm chí là không đủ để cung cấp. Nhưng chiều ngược lại, các doanh nghiệp sản xuất bao bì, thùng carton trong nước lại gặp khó khi thiếu nguyên liệu để mua và liên tục được đối tác thông báo tăng giá, ảnh hưởng tới sản xuất và giá thành sản phẩm.

Việt Nam năm nay sản xuất khoảng gần 4 triệu tấn giấy và nguyên liệu các loại, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu trong nước. Việc lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu giấy mở ra nhiều cơ hội và sự phát triển cho các doanh nghiệp giấy nhưng cũng gây khó khăn cho các doanh nghiệp bao bì và carton trong nước. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước