Trung Quốc tuyên án chung thân đối tượng đứng đầu mô hình lừa đảo Ponzi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/09/2017 10:11 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Trung Quốc vừa bắt giữ đối tượng đứng đầu mô hình lừa đảo Ponzi lớn nhất cả nước.

Một tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc mới đây đã tuyên án tù chung thân đối với Ding Ning, đối tượng đứng sau đường dây lừa đảo qua mạng lớn nhất Trung Quốc từng gây rúng động dư luận nước này trong thời điểm bị phanh phui vào cuối năm 2015.

Ding Ning, 34 tuổi từng là bộ não của Ezubo, nền tảng cho vay tiền qua mạng đã thu lợi bất chính 7,6 tỷ USD từ hơn 900.000 nhà đầu tư chỉ trong vòng 18 tháng trước khi bị Công an kinh tế Trung Quốc điều tra.

Mặc dù không có kinh nghiệm gì về tài chính - ngân hàng, Ding Ning đã thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia vào mạng lưới Ezubo bằng cách cam kết mức lãi suất cao, thậm chí không yêu cầu vốn góp tối thiểu.

Hình thức cho vay ngang hàng đã bắt đầu phát triển ở Trung Quốc từ năm 2011 khi người dân được khuyến khích sử dụng công nghệ để mở rộng dịch vụ tài chính. Tuy nhiên đến năm ngoái, hoạt động này đã bị bóp méo một cách tiêu cực, làm nảy sinh nhiều trường hợp vi phạm, trong đó nền tảng Ezubo là mô hình lừa đảo có quy mô lớn nhất.

Trung Quốc phá đường dây lừa đảo tài chính trực tuyến lớn nhất từ trước tới nay Trung Quốc phá đường dây lừa đảo tài chính trực tuyến lớn nhất từ trước tới nay

VTV.vn - Theo kết quả điều tra, đường dây này đã thiết lập hàng loạt công ty tài chính, tuyển mộ nhiều chuyên gia để đưa ra những bản đánh giá và tư vấn dịch vụ tài chính sai lệch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước