Truy thu thuế các dịch vụ không biên giới: Liệu có khả thi?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/12/2017 06:31 GMT+7

VTV.vn - Với công bố của Cục Thuế TP.HCM, liệu có cơ sở để thu thuế đối với các dịch vụ này hay không?

Lần đầu tiên, Cục Thuế TP.HCM công bố doanh thu quảng cáo của Google và Facebook tại Việt Nam.

Qua xác minh tại một ngân hàng, cơ quan thuế phát hiện tổng số giao dịch của các tổ chức, cá nhân với Google trong năm 2016 là hơn 240.000 giao dịch, tổng số tiền thanh toán là hơn 222 tỷ đồng. Nhưng chỉ có 15.000 giao dịch là có khấu trừ thuế nhà thầu. Còn với Facebook, tổng số giao dịch là 175.000, tổng số tiền thanh toán là 450 tỷ đồng. Nhưng cũng chỉ chưa tới 1/10 là có khấu trừ nộp thuế.

Con số này cho thấy, số tiền thuế thu được từ các dịch vụ không biên giới là rất thấp so với thực tế. Đây cũng là vấn đề đã được đặt ra từ lâu nhưng dường như chưa có giải pháp. Vậy với công bố của Cục Thuế TP.HCM, liệu có cơ sở để thu thuế đối với các dịch vụ này hay không? Phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh đã liên hệ với Cục Thuế TP.HCM để tìm câu trả lời. Mời quý vị theo dõi video trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước