Uber bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 18/12/2017 09:25 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Một tòa án tại Mỹ cho công bố bức thư tố cáo Uber đã thuê một đội ngũ do thám và tin tặc thực hiện hoạt động đánh cắp các bí mật thương mại của đối thủ cạnh tranh.

Bức thư là toàn bộ những cáo buộc của Richard Jacobs - người từng là giám đốc bộ phận thu thập tin tức toàn cầu của Uber cho tới khi nghỉ việc hồi đầu năm 2017.

Theo người này, Uber đã thành lập một bộ phận đặc biệt, chuyên đánh cắp bí mật thương mại của nhiều công ty khác, đồng thời thực hiện nhiều hành vi phạm pháp mang tính hệ thống nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh, bao gồm hối lộ các quan chức nước ngoài.

Đây là bằng chứng quan trọng trong cuộc chiến pháp lý của Uber với Waymo, công ty chế tạo xe tự hành đang cáo buộc Uber đánh cắp công nghệ của họ.

Uber ngay lập tức đã ra thông cáo bác bỏ các cáo buộc trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước