Vải thiều Hải Dương tiêu thụ tốt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/06/2018 06:58 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Vải thiều Thanh Hà, Hải Dương đã tiêu thụ được gần 19.000 tấn chiếm hơn 90% lượng vải sớm của tỉnh.

Còn vài ngày nữa là đến thời điểm vải thiều Thanh Hà, Hải Dương bắt đầu thu hoạch rộ. Hiện đang có nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường tiêu thụ vải.

Tính đến thời điểm này, sản phẩm vải sớm của địa phương đã tiêu thụ được gần 19.000 tấn chiếm hơn 90% lượng vải sớm của tỉnh. Trong đó, lượng vải xuất khẩu ra thị trường nước ngoài chiếm 1/4, còn lại chủ yếu là tiêu thụ trong nước. Vải thiều chính vụ cũng đã được một số công ty đứng ra bao tiêu trong nước và xuất khẩu ra một số thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Anh, Pháp, Mỹ, Australia.

Chiều ngày 6/6, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có đoàn công tác xuống địa phương để kiểm tra thị trường và công tác chuẩn bị cho Lễ hội vải thiều Thanh Hà lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 10/6 tới đây.

Bắc Giang: Vải thiều sớm VietGAP tiêu thụ thuận lợi Bắc Giang: Vải thiều sớm VietGAP tiêu thụ thuận lợi

VTV.vn - Năm nay, diện tích vải thiều sớm chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP của huyện Tân Yên tăng gấp đôi năm trước, nhờ đó việc tiêu thụ diễn ra thuận lợi ngay từ đầu vụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước