Venice quan ngại về nạn "chặt chém" du khách

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/01/2018 18:10 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền TP Venice, Italy đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo một môi trường du lịch lành mạnh, an toàn cho du khách.

Trước mùa Lễ hội Hóa trang sẽ diễn ra vào tháng 2 hàng năm, chính quyền thành phố du lịch nổi tiếng Venice, Italy đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo một môi trường du lịch lành mạnh, an toàn cho du khách trước sự xuất hiện manh nha của nạn "chặt chém".

Động thái trên diễn ra sau khi nhiều hội, nhóm, tổ chức xã hội tại Venice bày tỏ quan ngại trước tình hình xuống cấp của ngành dịch vụ du lịch ở đây. Trong một vụ việc mới nhất, một nhóm du khách Nhật Bản đã phải trả số tiền lên tới 1.100 Euro cho 4 khẩu phần bít tết, 1 khẩu phần cá rán, nước uống với nguyên liệu và chất lượng phục vụ dưới mức trung bình.

Sự việc này đã được đưa lên trang Cẩm nang Du lịch TripAdvisor và thu hút sự chú ý của dư luận. Thị trưởng thành phố Venice khẳng định sẽ có biện pháp xử lý thích đáng vụ việc theo pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước