Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác công nghệ xây dựng

Ngọc Yến - Sơn Tùng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 19/05/2017 15:06 GMT+7

VTV.vn - Đây là cơ hội tốt để Việt Nam có thể học tập được những kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc.

Với mục đích tăng cường kết nối các dự án đầu tư, nghiên cứu chính sách và phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và đô thị, sáng 18/5 tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác song phương về lĩnh vực xây dựng giữa Viện Kiến trúc Quốc gia và Viện Nghiên cứu Chính sách Xây dựng Hàn Quốc.

Tại lễ ký kết, các đại biểu cho rằng, với quá trình tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng của Việt Nam, đầu tư và phát triển công nghệ trong xây dựng được đánh giá là giải pháp tất yếu, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và hạ giá thành xây dựng.

Một trong những lĩnh vực hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam là xây dựng một hệ thống chia sẻ thông tin giữa Việt Nam và Hàn Quốc về các chính sách và công nghệ liên quan đến xây dựng.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu Hàn Quốc cũng có dịp đến thăm Khu di sản văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long do Viện Kiến trúc Quốc gia lập kế hoạch bảo tồn. Đây là dịp để hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm về biện pháp và kỹ thuật thi công xây dựng tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước