Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Hội đồng Ngân hàng Đầu tư Quốc tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/12/2015 06:33 GMT+7

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

VTV.vn - Hôm nay (4/12), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ phối hợp với Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB) tổ chức Hội nghị Hội đồng lần thứ 104 của IIB.

Đây là sự kiện thể hiện vai trò của nước chủ nhà Việt Nam trong đăng cai tổ chức Hội nghị Hội đồng IIB; đồng thời là dịp để ngành ngân hàng cùng các cơ quan hữu quan nỗ lực tạo cơ hội quảng bá về môi trường và cơ hội kinh doanh ở Việt Nam, thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao vị thế của Việt Nam, đặc biệt với các tổ chức và nhà đầu tư đến từ các nước thành viên IIB.

IIB là tổ chức tài chính quốc tế được thành lập năm 1970 trong khuôn khổ Hội đồng Tương trợ Kinh tế (Khối SEV cũ). Các nước thành viên hiện nay của IIB gồm: Bulgaria, Hungary, Việt Nam, Cuba, Mông Cổ, Rumani, Nga, Czech và Slovakia. Nhiệm vụ chính của IIB là cho vay trung và dài hạn, phục vụ các chương trình và dự án đầu tư tại các nước thành viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước