Việt Nam sẽ hết thừa lợn từ 2018

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/09/2017 08:42 GMT+7

VTV.vn - Đây là dự báo của Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu (Ipsos Business Consulting).

Theo dự báo của Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu (Ipsos Business Consulting), tổng nguồn cung lợn thịt tại Việt Nam ước tính đạt khoảng 41 triệu con trong năm 2018, bằng khoảng 75% năm 2016. Nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt lợn nội địa vẫn tiếp tục tăng đều sẽ khiến nước ta tránh được tình trạng dư thừa thịt lợn vào năm sau.

Cũng theo dự báo, đàn lợn nái của nước ta sẽ được khống chế tăng ở mức ổn định, nhờ đó nguồn cung ra thị trường của lợn thịt sẽ được cân bằng hơn trong tương lai gần và sẽ đẩy giá lợn hơi tăng trở lại.

Tình hình xuất khẩu tiểu ngạch cũng được nhận định khó phục hồi và trở lại lạc quan như trước đây với tổng số lợn hơi xuất khẩu ước tính vẫn ở mức thấp, tầm khoảng 2,4 triệu con trong năm 2018.

Đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn khó triển khai Đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn khó triển khai

VTV.vn - Đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn của TP.HCM được đánh giá tốt cho người chăn nuôi và người tiêu dùng nhưng đang khó thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước