Vốn FDI Nhật Bản vào Việt Nam đạt 36,5 tỉ USD

Minh Hoài (TCKD)-Thứ ba, ngày 02/12/2014 22:27 GMT+7

(Ảnh minh họa)

Tính đến tháng 10, tổng vốn đầu tư FDI lũy kế từ Nhật Bản vào nước ta đã được Chính phủ phê duyệt là 36,5 tỷ USD.

Với mức đầu tư này, Nhật Bản đang là nước đứng đầu trong các nước và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Việt Nam.

Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao những sửa đổi và cải thiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Việt Nam sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam và hợp tác thương mại giữa hai nước.

Ngoài ra, nhằm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ toàn diện hiệu quả, phía Nhật Bản cũng kiến nghị Việt Nam có thêm nhiều chính sách ưu tiên phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ có triển vọng ở địa phương như cho vay lãi suất thấp và ưu đãi thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước